Tx. Gò Công tổ chức thi hùng biện tiếng Anh khối THPT

(THTG) Ban Thường vụ Thị đoàn Gò Công vừa tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh khối trung học phổ thông (THPT) năm 2018 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với sự tham gia của học sinh các Trường THPT Trương Định, Bình Đông và Gò Công.

 vlcsnap-2018-09-28-09h07m03s650

vlcsnap-2018-09-28-09h03m20s297

Ban giám khảo hội thi hùng biện tiếng Anh THPT tại thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Cảnh

Mỗi thí sinh lần lượt trãi qua 02 phần thi, gồm thi hùng biện ngôn ngữ tiếng Anh, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, gia đình, trường đang học; chủ đề giới thiệu về quê hương, đất nước, về truyền thống hào hùng của dân tộc, về các danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của địa phương của Việt Nam; những vấn đề về bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, phát triển bền vững; các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên; hiến kế xây dựng tổ chức Đoàn; các ý tưởng tham gia xây dựng, phát triển thị xã văn minh… Nhiều thí sinh có sử dụng trình chiếu, minh họa thêm các tranh, ảnh… hỗ trợ cho phần thi hùng biện thêm phong phú và sinh động; đồng thời mỗi thí sinh còn trả lời câu hỏi của ban giám khảo; với tổng thời gian phần thi thứ nhất là 8 phút.

vlcsnap-2018-09-28-09h04m37s461

vlcsnap-2018-09-28-09h04m24s023

Các thí sinh trong phần thi của mình. Ảnh: Thanh Cảnh

Ở phần thi tài năng, từng thí sinh trình bày năng khiếu cá nhân như hát, kể chuyện có minh họa thêm hình ảnh, đạo cụ với thời gian tối đa 05 phút.

Tổng kết hội thi, Ban tổ chức trao 10 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh đạt giải cao, trong đó thí sinh Huỳnh Phạm Thái Dương – Học sinh Trường THPT Trương Định xuất sắc đạt giải nhất.

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đặc biệt khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh, phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp học sinh tăng cường kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh đồng thời góp phần thực hiện “Đề án dạy và học ngoại ngữ Quốc gia 2020”.

                                                         Huỳnh Cẩm