Triển khai kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2018

(THTG) Ngày 17/5, Ban Chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo  Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 chủ trì hội nghị.

Still0517_00007 Still0517_00009

Chị Nguyễn Thị Uyên Trang – Bí thư tỉnh Đoàn Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện dựng xây quê hương”, sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2018 với sự tham gia hơn 900 sinh viên tình nguyện. Chiến dịch diễn ra với 5 hoạt động chính gồm: Chương trình tiếp sức mùa thi; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Still0517_00015 Still0517_00016 Still0517_00018

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho chiến dịch TNTN hè tỉnh Tiền Giang năm 2018. Ảnh: Việt Bình

Chiến dịch hè năm 2018 cũng đề ra 15 chỉ tiêu đối với cấp tỉnh và 16 chỉ tiêu đối với cấp huyện, thị, thành nhằm hỗ trợ các xã đăng ký ra mắt xã nông thôn mới trong 2018 với các công trình, phần việc như: xây dựng mới đường giao thông, cầu bê tông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, nhà tình bạn, hỗ trợ thay mới dây điện, bóng đèn cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng thẻ BHYT cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… cùng một số chương trình an sinh xã hội khác.

Still0517_00019 Still0517_00020

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo  Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 phát biểu kết luận. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại  hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ sở Đoàn phối hợp địa phương, nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, tùy vào điều kiện thực tế xác định thực hiện những công trình, phần việc phù hợp.  Đặc biệt, cần chú trọng đến việc đảm bảo đủ lực lượng thanh niên đối ứng tại địa phương, cùng với lực lượng tình nguyện các trường, thực hiện đồng bộ các nội dung hoạt động chiến dịch đã đề ra.

Trọng Hiếu