Tổng kết 10 năm thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(THTG) Ngày 10/11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

vlcsnap-2017-11-10-14h59m40s737

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Long

Theo số liệu thống kê, từ năm 2004 đến năm 2016, toàn tỉnh Tiền Giang có gần 2.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các nước: Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… bình quân số tiền tiết kiệm của người lao động khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, tùy theo thị trường, ngành nghề làm việc. Tuy nhiên hiện nay, số người thụ hưởng chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài được Trung ương, địa phương ban hành tổ chức thực hiện chưa nhiều, hiệu quả tác động chưa thật sự rõ nét, dẫn đến số lượng người tham gia đi làm ở nước ngoài còn hạn chế.

vlcsnap-2017-11-10-15h01m45s255

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi tổng kết, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp, ngành chủ quản tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xây dựng các hệ thống chính sách tại địa phương theo quy định về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tương lao động, đồng thời tập trung nghiên cứu, mở rộng thị trường phù hợp với trình độ, chất lượng nguồn lao động tại địa phương.

Trọng Hiếu