Tỉnh Đoàn Tiền Giang bàn giao công trình thanh niên

(THTG) Ngày 21/07, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao công trình thanh niên trục vớt lục bình, cỏ dại trên tuyến kênh Tham Thu, huyện Gò Công Tây. Đến dự lễ bàn giao có ông Trần Thanh Đức và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-07-23-08h49m35s491

vlcsnap-2018-07-23-08h51m12s706

vlcsnap-2018-07-23-08h49m13s557

Tuyến kênh thông thoáng sau khi được lục bình được trục vớt. Ảnh: Việt Bình

Công trình trục vớt lục bình, cỏ dại trên tuyến kênh Tham Thu (đoạn từ cầu Bình Phục Nhứt đến cống Đồng Sơn) đã thu hút 1.345 lượt đoàn viên, thanh niên đến từ 8 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Sau 4 đợt ra quân cao điểm vào các ngày 07, 08, 15 và 21/07 lực lượng đoàn viên, thanh niên đã trục vớt trên 88.000 m2 lục bình, cỏ dại với chiều dài hơn 7.000 mét. Công trình đã góp phần đảm bảo lưu thông dòng chảy, đưa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân dọc tuyến kênh Tham Thu.

vlcsnap-2018-07-23-08h53m17s631

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, cùng những đóng góp lớn lao của lực lượng thanh niên tình nguyện từ các đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành đoàn thể, nhất là cấp cơ sở tiếp tục vận động người dân cam kết không vứt rác thải, xác chết, các chất gây ô nhiễm xuống lòng kênh. Bên cạnh đó các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường, không để tái diễn tình trạng lục bình, cỏ dại lấn chiếm lòng kênh như thời gian qua.

vlcsnap-2018-07-23-08h53m06s265

Trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc tham gia công trình. Ảnh: Việt Bình

Nhằm biểu dương kịp thời những đóng góp công sức của lực lượng thanh niên tình nguyện, dịp này Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng 11 bằng khen cho các đơn vị xuất sắc tham gia công trình trục vớt lục bình, cỏ dại.

Mạnh Cường