Tiếp xúc cử tri TX Cai Lậy, nhiều vấn đề nóng được cử tri quan tâm

(THTG) Chiều ngày 5-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Tiền Giang, đơn vị số 01 gồm: bà Nguyễn Thanh Cầm – Ủy viên thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Kim Tuyến – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang – Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri thuộc các phường 1,2,3,4,5 và Phường Nhị Mỹ – Thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2022-10-06-09h46m19s598.png

vlcsnap-2022-10-06-09h46m26s448.png

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri TX. Cai Lậy của đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Sau khi nghe báo cáo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sắp tới, cử tri thị xã Cai Lậy bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình đất nước phục hồi và phát triển kinh tế tốt sau đại Covid – 19, đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong việc triển khai nhiều chương trình hành động mang tính quốc kế dân sinh. Song song đó, cử tri thị xã Cai Lậy đã có nhiều kiến nghị đến Quốc hội và các ngành chức năng cần quan tâm giải quyết nhiều vấn đề nóng đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như: có giải pháp khắc phục các dự án treo, quy hoạch treo; quan tâm chỉ đạo về cải giáo dục; có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị vật tư ngành y tế nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân; có giải pháp đối với tình trạng tội phạm ma túy tăng cao; quan tâm cải thiện lương hưu, gia đình chính sách, quản lý tình hình giá cả hàng hóa, phân bón vật tư nông nghiệp đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân…

vlcsnap-2022-10-06-09h46m50s520.png

vlcsnap-2022-10-06-09h48m22s182.png

Cử tri trình bày những kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Thi

Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận và tổng hợp các vấn đề cử tri quan tâm để báo cáo đến Quốc hội và các ngành chức năng có hướng xử lý.

Yến Vân