Tiền Giang xảy ra 315 vụ tai nạn giao thông, làm chết 198 người trong 9 tháng đầu năm 2020 

(THTG) Chiều 16-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

vlcsnap-2020-11-17-08h22m10s153

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm. Ảnh: Việt Bình

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn Tiền Giang được giữ vững, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, quá trình lưu thông diễn ra thông thông suốt. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020, toàn tỉnh xảy ra 315 vụ tai nạn giao thông, làm chết 198 người, bị thương 163; trong đó tai nạn giao thông đường thủy là 6 vụ, không thiệt hại về người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 43 vụ; số người chết tăng 17 người; số người bị thương tăng 15 người; có 4 địa phương tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; địa bàn xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là huyện Cái Bè, tăng 38 vụ.

Tai nan GT 2

Tai nan GT 1

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: Trọng Tín

Theo các ngành chức năng và ban ATGT các địa phương, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân chưa cao; chậm xem xét sữa chữa kịp thời các điểm mất ATGT và bổ sung các điều kiện ATGT, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A.

vlcsnap-2020-11-17-08h34m02s927

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành, các cấp, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiện toàn lại nhân sự Ban ATGT 2 cấp sau đại hội, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát; nâng chất lực lượng thực thi nhiệm vụ và phải bảo vệ uy tín của cán bộ trong quá trình làm việc. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị ngành chức năng cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, nhất là kiềm chế các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và giải quyết các vấn đề có liên quan được người dân phản ánh.

Mạnh Cường