Tiền Giang tổng kết công tác phòng chống hạn, mặn

(THTG) Ngày 27-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phòng chống hạn, mặn mùa khô 2020 trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2020-04-27-14h33m24s444

vlcsnap-2020-04-27-14h33m51s200

Quang cảnh cuộc họp tổng kết công tác phòng chống hạn, mặn mùa khô 2020 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Long

Theo số liệu thống kê, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm nay diễn biến phức tạp, độ mặn trên các sông tăng cao đột biến, xâm nhập sớm và sâu vào nội đồng gay gắt hơn cả mùa khô lịch sử 2016. Trên cơ sở dự báo của cơ quan chuyên môn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo, cùng nhiều phương án ứng phó khẩn cấp, phương án bổ sung quyết đoán kịp thời, đặc biệt là tỉnh đã công bố tình huống thiên tai, xâm nhập mặn trên toàn địa bàn tỉnh.

Chu-tich-kiem-tra-han-man-3-700x393

Bơm chuyền. Ảnh: Lê Thi

Từ phương án số 425, vùng dự án ngọt hoá Gò Công đã vận hành lấy gạn tối đa qua cống Xuân Hoà, để trữ nước trên các kênh trục chính, đồng thời tổ chức 9 điểm bơm chuyền và tổ chức bơm chuyền 284.460 giờ, nạo vét 119 tuyến kênh,… nên đã bảo vệ thành công hơn 24.000 hecta lúa đông xuân 2019-2020. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức vận chuyển 230.200 m3 nước ngọt tưới cho cây ăn trái.

Đối với vùng dự án Bảo Định, tỉnh đã xử lí kịp thời các công trình ngăn mặn, đóng các cống đập, đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành, tiến hành xả mặn qua cống Bảo Định. Ngoài ra, Tiền Giang đã phối hợp với tỉnh Long An đắp 6 đập,… nhờ vậy bảo vệ thành công hơn 9.500 hecta lúa đông xuân và hàng ngàn hecta cây ăn trái, rau màu của tỉnh Tiền Giang và Long An.

vlcsnap-2020-03-02-08h46m51s154

vlcsnap-2020-03-02-08h48m03s293

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã kiểm tra, chỉ đạo giải pháp thực hiện ngăn mặn trữ ngọt tại đập thép Nguyễn Tấn Thành; cống Cầu Quán… Ảnh: Trọng Hiếu

Riêng vùng kiểm soát lũ, tỉnh đã chủ động kiểm tra chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên sông Tiền, sông Năm Thôn, vận hành tất cả cống trong vùng, để bảo đảm công tác ngăn mặn, trữ ngọt; vận động nhân dân tích trữ nước ngọt; nạo vét 30 tuyến kênh cạn, sửa chữa 44 cống, đắp 160 đập tạm,…đã bảo vệ thành công 23.500 hecta lúa đông xuân. Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang đã vận chuyển gần 1,4 triệu m3 nước ngọt, cấp miễn phí cho người dân tưới cây ăn trái, đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Đặc biệt, tỉnh chủ động thực hiện nhiều giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước Đồng Tâm và Bình Đức nên bảo đảm nước sinh hoạt cho 800 ngàn dân trong mùa khô lịch sử 2020.

vlcsnap-2020-04-27-14h33m29s875

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Long

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, thiệt hại trong mùa khô năm nay không đáng kể, mặc dù diễn biến hạn, mặn gay gắt hơn rất nhiều so với những năm trước là nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh rất tập trung, năng động trong công tác chỉ đạo, nhất là ý thức phòng chống hạn, mặn của người dân nâng cao. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trước mắt chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng hỗ trợ thiệt hại, để người dân tái sản xuất, tiếp tục đầu tư kiện toàn hệ thống cống, đập. Về lâu dài, Tiền Giang sẽ kiến nghị trung ương đầu tư dự án hoàn thiện hệ thống thủy lợi Gò Công, dự án dẫn nước ngọt từ phía Tây của qua kênh Chợ Gạo, dự án xây dựng cống ngăn mặn, trữ ngọt, tạo nguồn trên kênh Nguyễn Tấn Thành,… nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến gay gắt.

Kim Nữ