Tiền Giang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Ngày 17-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh.

vlcsnap-2021-06-17-16h12m14s983

vlcsnap-2021-06-17-16h12m53s252

vlcsnap-2021-06-17-16h12m38s387

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thành công tốt đẹp; đảm bảo được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ong Dung BC 1

Ong Dung BC

 Cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,86%; các đại biểu được bầu về cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần; không có đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại và cũng không có vi phạm pháp luật về bầu cử. Số lượng người trúng đại biểu Quốc hội là 8 người, đủ số lượng đã được ấn định; tỷ lệ nữ đạt 37,5%; sau đại học đạt 75%. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 61 người trúng cử; đủ số lượng ấn định; tỷ lệ nữ đạt gần 28%; tôn giáo trên 3%; ngoài Đảng đạt gần 4%; hơn 11% tỷ lệ trẻ; gần 51% có trình độ sau đại học. Số lượng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 365 người, tỷ lệ nữ đạt trên 31%; đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 4.468 người trúng cử, tỷ lệ trẻ đạt gần 54%, trình độ đại học đạt hơn 50%. Tuy nhiên cuộc bầu cử lần này cũng còn một số hạn chế; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

vlcsnap-2021-06-17-17h00m33s187

1

Ông Nguyễn Văn Danh –  Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tiền Giang biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của toàn thể cán bộ và cử tri trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, góp phần vào sự thành công tốt đẹp, toàn diện của cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp, nhất là các đại biểu vừa trúng cử phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình; huy vai trò, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri. Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện tốt việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với người trúng cử theo quy định, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định…

Hội nghị đã công bố quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 52 tập thể và 138 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết xác nhận 61 người đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường