Tiền Giang tiếp tục chung tay phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19

(THTG) Chiều ngày 14-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Hop danh gia Covid 1 Hop danh gia Covid 4

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Trần Liêm

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được tổ chức kịp thời, có sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, nhất là được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh theo hình thức trực tuyến đến Ban chỉ đạo cấp huyện và các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện; đồng thời có công văn hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với người dân; Việc cách ly xã hội đối với cộng đồng, cách ly xã hội đối với tổ chức, doanh nghiệp, cách lý xã hội đối với bộ máy chính quyền nhà nước cũng được triển khai, thực hiện đúng quy định và đạt được những kết quả nhất định…

trao-chung-nhan-cach-ly-2-700x438

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho các công dân trở về từ nước ngoài. Ảnh: Phan Quyền

IMG_6686-logo-700x466

Các công dân chuẩn bị hành lý trở về địa phương sau thời gian cách ly. Ảnh: Phan Quyền

Đến nay, tỉnh Tiền Giang chưa phát hiện trường hợp mắc Covid – 19 và đã hoàn thành cách ly tập trung 02 đợt cho 629 công dân trở về từ nước ngoài.  Hiện tỉnh đã chuẩn bị xong 03 khu cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội, sức chứa 950 người và đang chuẩn bị thêm 02 khu cách ly tập trung cấp tỉnh và đã giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, thành, thị chuẩn bị khu cách ly tập trung ở từng địa bàn. Song song đó, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng xong và sẵn sàng vận hành Bệnh viện dã chiến tại Phòng khám Quân Dân y tỉnh, đang xúc tiến chuẩn bị 02 Bệnh viện dã chiến tiếp theo…

UBND tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh trong việc mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; có văn bản hướng dẫn triển khai ngay gói hỗ trợ an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho và giải quyết nguồn nguyên liệu sản xuất; điều chỉnh việc xuất khẩu gạo, tháo dỡ hạn ngạch xuất khẩu gạo…

Hop danh gia Covid 6Hop danh gia Covid 5

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi họp, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt và ý thức của người dân; đồng thời phải trang bị các thiết bị, phương tiện chống dịch; phải cân đối lại nguồn ngân sách, cũng như có sự chuẩn bị khi có tình huống xấu xảy ra.

Hop danh gia Covid 7 Hop danh gia Covid 3

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, cũng như việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong giai đoạn phòng, chống dịch như hiện nay rất cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng sức đồng lòng của tất cả những người dân. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có sự đóng góp rất lớn về vật chất, lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cần phát huy hơn nữa, đặc biệt là lĩnh vực y tế, phải chung sức để công tác khám chữa bệnh trong phòng chống dịch hiện nay là rất quan trọng, phải đảm bảo nguồn máu dự trữ kịp thời, đáp ứng được lượng máu trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, các sở ngành tỉnh rà soát lại các văn bản để thực hiện đúng các văn bản, chỉ thị của trung ương. Lãnh đạo các sở, ngành chức năng tỉnh, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát các kịch bản, phương án phòng chống hạn mặn, kịp thời, linh hoạt và thay đổi phù hợp. Riêng các vấn đề về chính sách, công tác xây dựng nông thôn mới… cũng được chủ tịch UBND tỉnh quân tâm chỉ đạo, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn mặn, cũng như dịch bệnh gây ra, để tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì và phát triển ổn định trong thời gian tới.

Minh Toàn