Tiền Giang tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế

(THTG) Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Tiền Giang đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Từ đó, đơn vị kịp thời phát hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh với các hành vi làm trái pháp luật về kinh tế theo từng lĩnh vực. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (10/8/1956 – 10/8/2021), chúng tôi xin đề cập đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an Tiền Giang.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Vĩnh Hiệp – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Với vai trò là đơn vị đầu mối, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và chính quyền địa phương các cấp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu… Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ và chủ động nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đang quản lý, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống tội phạm, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

CS kinh te

Nổi bật là qua 4 tháng thực hiện đợt thi đua (từ ngày 5/4/2021 đến nay), lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện 31 vụ, 29 đối tượng có hành vi giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; sang chiết gas trái phép; trốn thuế và chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước,… Kết hợp với các vụ thụ lý trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khởi tố 9 vụ, với 10 bị can; xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, với 16 đối tượng, với tổng số tiền phạt 394.000.000 đồng, tịch thu hàng vắng chủ 7 vụ; hiện đang thụ lý, tiếp tục xác minh 14 vụ với 11 đối tượng…

Trước tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Tiền Giang) đã tập trung công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm. Trong 7 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế các cấp đã phát hiện 151 vụ, với 150 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng… Tổng trị giá hàng hóa trên 6,7 tỉ đồng.

Gần đây nhất, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 9/8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương và Trần Văn Minh (cư trú tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vận chuyển, tàng trữ 13.240 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại (JET, HERO, SCOTT). Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập thủ tục chuyển giao người vi phạm, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Cai Lậy thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế còn tập trung đấu tranh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh. Qua điều tra cho thấy, thủ đoạn phổ biến là các đối tượng là kêu gọi hợp tác đầu tư, thành lập doanh nghiệp, sau đó chiếm đoạt tiền góp vốn của liên doanh; sử dụng hồ sơ, chứng từ mua bán đầu vào khống để rút hạn mức giải ngân của ngân hàng, nhằm chiếm đoạt tiền của cổ đông góp vốn, hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng thuê xe ô tô, vay vốn ngân hàng… Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 9 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can…

CS kinh te 1

Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh trong lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Vĩnh Hậu

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế trong thời gian tới, thượng tá Phan Vĩnh Hiệp, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: Đơn vị sẽ kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp trên, nhằm kịp thời lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trong đó, chú ý đến tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh, cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi. Đặc biệt, Phòng cảnh sát kinh tế sẽ tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, khai thác mở rộng, không để tình trạng án tồn đọng, kéo dài; tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bệnh cạnh đó, công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật./.

Hữu Chí