Tiền Giang khai mạc kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia

(THTG) Chiều ngày 23-2, tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Hội đồng thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 – 2023 tại Tiền Giang đã khai mạc Kỳ thi. Đây là kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

 khai-mac

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh Lê Thi

khai-mac-1

Các em học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022 – 2023. Ảnh Lê Thi

Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm nay, Tiền Giang có 54 học sinh dự thi ở 9 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, mỗi môn 6 học sinh, trong đó có 49 học sinh của Trường THPT Chuyên Tiền Giang, 5 học sinh còn lại thuộc các trường THPT gồm Chợ Gạo (2 học sinh), Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Kim và Trương Định, mỗi trường 1 học sinh.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã động viên tinh thần và chúc các đội tuyển bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, làm bài tốt để giành được kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống của vùng đất học Tiền Giang.

Tại hội đồng thi trường THPT Chuyên Tiền Giang có 20 cán bộ coi thi, đến từ tỉnh Bạc Liêu và Bến Tre.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay chính thức diễn ra trong 2 ngày là 24 và 25-2.

THU THỦY