Tiền Giang giảm 43 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước

(THTG) Ngày 24/06, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

vlcsnap-2019-06-25-09h01m15s197 

Quang cảnh hội nghị sơ kết ATGT 6 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Trí

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành rất sát sao, ban hành các kế hoạch, thông báo, văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung cao thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, nhất là tập trung cao điểm trong dịp lễ, tết và mùa lễ hội xuân 2019. Các ngành chuyên môn đã chủ động mở các đợt tuần tra, kiểm soát, xử lí vi phạm, duy tu, sữa chữa hạ tầng giao thông, siết chặt quản lí phương tiện, ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ nên tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, giảm 43 vụ so với cùng kì năm trước, số người chết giảm 13 người và số người bị thương giảm 36 người. Đặc biệt không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

vlcsnap-2019-06-25-09h23m30s082

 Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban ATGT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Theo dự báo, tình hình trật tự ATGT trong 6 tháng cuối năm sẽ diễn biến phức tạp,  ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu thường trực Ban ATGT tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn cho hành khách và người đi ô tô, xe máy”, riêng các ngành chuyên môn tăng cường quản lí, siết chặt các quy định về bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chính người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định tại luật giao thông đường bộ, đường thủy,…Tất cả hướng đến mục tiêu chung là giảm đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông có  thể xảy ra.

Kim Nữ