Tiền Giang đã ra mắt 67 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

(THTG) Chiều ngày 05-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới quý II/2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hợi nghị; cùng tham dự hội nghị còn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Tiền Giang tham gia.

vlcsnap-2019-08-06-08h52m01s889

vlcsnap-2019-08-06-08h52m09s921

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới quý II/2019. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019, tỉnh đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn trên toàn tỉnh lên 67 xã. Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 15,5 tiêu chí. Theo kế hoạch, trong năm 2019, tỉnh sẽ phấn đấu ra mắt 26 xã nông thôn mới, trong đó có 03 xã năm 2018 chuyển qua.

vlcsnap-2019-07-31-14h51m57s518

vlcsnap-2019-07-31-14h53m05s170

Cơ sở hạ tầng xã nông thôn mới Mỹ Tân, huyện Cái Bè . Ảnh: Chiêu Nam

Theo đánh giá chung, tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã đều đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra và từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ thẩm định và cho ra mắt các xã đủ điều kiện; đồng thời chỉ đạo các địa phương giữa vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt và giữ vững các xã nông thôn mới đã ra mắt trước đó.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm, xã diện hiện nay cũng như đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp các xã ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra. Ngoài ra, các huyện cũng báo cáo tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới và lộ trình về đích cụ thể để có sự hỗ trợ, cân đối, bố trí các nguồn vốn, nhân lực cụ thể.

vlcsnap-2019-08-06-08h48m21s343

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cáo kết quả, cũng như tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ông cũng nhấn mạnh: Tiến độ thực hiện các tiêu chí đến nay vẫn còn chậm so với kế hoạch, do đó các ngành và các địa phương cần phải rà soát lại thực trạng các tiêu chí, nhất là thành viên Ban chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra ở cơ sở để kịp thời giúp các xã giải quyết các khó khăn. Cần xây dựng lại cơ chế phối hợp, đặc biệt là phối hợp giữa mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới; Tập trung giải quyết những tiêu chí mà các xã xây dựng nông thôn mới đang vướng phải như tiêu chí điện, trường học và tiêu chí y tế… đạt chỉ tiêu năm 2019 đề ra, phải đảm bảo phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững trong từng tiêu chí ở hiện tại và tương lai.

Minh Toàn