Tiền Giang có trên 4.100 người nghiện ma túy

(THTG) Ngày 08/12,  Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Trần Thanh Ðức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tham dự.

  vlcsnap-2017-12-08-14h36m05s603

vlcsnap-2017-12-08-14h34m11s427

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống AIDS và ma túy, mại dâm tại điểm cầu Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm, năm 2017 tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Cả nước có trên 222.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng trên 11.000 người so với năm 2016. Ước tính năm 2017, phát hiện mới khoảng 9.800 người nhiễm và khoảng 1.800 người nhiễm HIV tử vong. Đến nay, có 294 cơ sở điều trị Methadone tại 63 tỉnh thành, điều trị cho trên 52.800 người nghiện, đạt trên 65,2% chỉ tiêu Chính phủ giao. Lưc lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên 22.000 vụ, với trên 34.000 đối tượng về ma túy. Hiện có 36 địa phương đã triển khai xây dựng thí điểm và duy trì mô hình phòng chống mại dâm.

Riêng tỉnh Tiền Giang, đến trung tuần tháng 11/2017, có trên 4.100 người nghiện ma túy, tăng trên 1.400 người nghiện so 2016. Ngành Y tế Tiền Giang mở rộng việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone gắn với các cơ sở y tế tuyến huyện.

vlcsnap-2017-12-08-14h36m12s977

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh năm 2018 tiếp tục phải  thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh: Đoàn Vũ

Nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tiếp tục triển khai Quyết định 361 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phòng chống mai dâm giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời phối hợp các cơ quan, địa phương đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy, đẩy mạnh công tác hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời nhấn mạnh đến công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 tiếp tục phải được thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn. Ngoài ra, các bộ, ngành Trung ương phải khẩn trương, tích cực sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, để tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn. Các giải pháp phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy phải hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng để nhân dân đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời phòng tránh tác hại của ma túy; ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy.

Thanh  Xuân