Tiền Giang có gần 72.000 lao động tự do bị mất việc làm do Covid-19

(THTG) Chiều ngày 05-10, Tiểu Ban An ninh Trật tự, Thông tin, Tuyên truyền tỉnh Tiền Giang có buổi trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí, về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-10-06-10h25m31s092.png

vlcsnap-2021-10-06-10h25m01s548.png

Quang cảnh cuộc họp trao đổi và cung cấp thông tin cho báo chí, về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Bá Thủy

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, đến nay có gần 72.000 người lao tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đăng ký hỗ trợ theo Quyết định số 1910 của UBND tỉnh; trong đó có hơn 40.100 lao động được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Nghị quyết 68, đến nay tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 58.600 lao động qua cổng dịch vụ công quốc gia, hiện đã thẩm định và trình UBND tỉnh gần 28.200 lao động. Riêng việc cấp gạo cho người dân từ nguồn dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến nay tỉnh đã hoàn thành đợt 1 gần 1.500 tấn; đợt 2 bắt đầu từ ngày 05 đến ngày 08/10 với trên 1.500 tấn.

vlcsnap-2021-10-03-10h12m10s314.png

Tiền Giang có khoảng 4.500 người về từ Tp.HCM trong những ngày qua. Ảnh: Mạnh Cường

Thông tin về việc người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ về quê miền Tây bằng xe máy, qua cửa ngõ Tiền Giang, Công an tỉnh cho biết từ ngày 01-10 đến 06 giờ ngày 05/10 có khoảng 87.000 người di chuyển chủ yếu trên Quốc lộ 1; trong đó có khoảng 4.500 người Tiền Giang.

1

Hơn 90% học sinh Tiểu học đủ điều kiện học trực tuyến. Ảnh: Bùi Phong

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, đến trưa ngày 05/10 toàn tỉnh đã có gần 7.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động đã tiêm đủ 2 mũi; trên 13.200  người được tiêm mũi 1 và khoảng 4,2% chưa tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Riêng việc tổ chức dạy và học trực tuyến sau 3 tuần triển khai đã có 100% học sinh lớp 9 và lớp 12 tham gia học; trên 95% học sinh khối Trung học cơ sở và hơn 90% học sinh Tiểu học có đủ điều kiện học trực tuyến. Hiện tỉnh có khoảng 0,2% học sinh khối Trung học phổ thông chưa có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến. Đối với việc tổ chức cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng các địa phương từng bước mở lại các trường học, ưu tiên “vùng xanh”, học sinh khối lớp 9 và 12 sẽ đi học trước.

Mạnh Cường