Tiền Giang chuẩn bị đối phó với nguy cơ hạn và xâm nhập mặn

(THTG) Ngày 29-11, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khảo sát hệ thống công trình thủy lợi vùng dự án ngọt hóa Gò Công, nhằm tìm giải pháp vận hành, cung cấp nước, phòng chống hạn, mặn trong mùa khô 2020.

Vùng dự án ngọt hóa Gò Công có tổng dự tích tự nhiên 54.000 hecta, trong đó diện tích sản xuất 42.000 hecta, với khoảng 25.000 hecta trồng lúa. Theo dự báo của ngành chuyên môn, trong mùa khô 2020, tổng lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông về khu vực ĐBSCL thiếu hụt nhiều, so với mùa khô lịch sử năm 2016, nên tình trạng hạn và mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ rất cao và dự báo nghiêm trọng. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay các cống do Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Tiền Giang bảo đảm vận hành an toàn, một số cống đã và đang được sửa chữa duy tu, nhằm bảo đảm ngăn mặn, vận hành nước phục vụ sản xuất. Riêng một số công trình cống do kết cấu không đảm bảo ngăn mặn thì công ty thực hiện biện pháp thả phai đắp đất, xử lí rỏ rỉ để bảo đảm ngăn mặn triệt để.

vlcsnap-2019-11-30-20h16m07s056

vlcsnap-2019-11-30-20h17m07s319

Đoàn công tác Sở NN & PTNT tỉnh khảo sát hệ thống công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo nguồn nước trong mùa khô. Ảnh: Minh Trí

Bên cạnh đó, hệ thống kênh trục có tổng chiều dài 94 km được thường xuyên trục vớt lục bình, duy trì thông thoáng, bảo đảm nguồn nước cung cấp cho hệ thống kênh nội đồng. Riêng hệ thống kênh nội đồng cũng được đầu tư nạo vét, nhằm tăng khả năng trữ và chuyển tải nước trên kênh. Tuy nhiên, đoàn công tác đặc biệt lưu ý các khu vực vùng trũng, khả năng tiêu thoát nước ra kênh trục còn chậm, hệ thống bờ bao không đảm bảo ngăn nước và khu vực có địa hình cao, các kênh nhánh nội đồng quá cạn rất khó bơm tưới,…

Đoàn công tác đến khảo sát vùng sản xuất lúa cặp theo sông Tra, ghi nhận có khoảng 7.000 hecta lúa thu đông còn khoảng 20 ngày nữa mới thu hoạch, chắc chắn sẽ xuống giống đông xuân 2019-2020 trễ lịch thời vụ chung, có nguy cơ thiếu nước trầm trọng từ giữa đến cuối vụ. Đối với khu vực đặc thù này, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần cắt vụ đông xuân, hoặc chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhằm giảm thiệt hại có thể xảy ra trong mùa khô 2020.

Kim Nữ