Thể thao Thái Lan 2016: Hướng đến đỉnh cao thế giới

Thái Lan được xem là một trong những quốc gia có sự đầu tư tốt và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực thể thao ở các đấu trường quốc tế. Trong năm 2016, thể thao Thái Lan sẽ tham gia những sự kiện mang tầm châu lục và thế giới.

1. Thể thao Thái Lan tham dự Olympic Rio de Janeiro. Tham gia Olympic đều đặn từ năm 1952 (trừ lần gián đoạn ở Olympic Moscow 1980), thể thao Thái Lan đã giành được 7 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ (xếp hạng thứ 56 về thành tích tham dự Olympic trên thế giới). Olympic Athens 2004 và Olympic Bắc Kinh 2008 là thời điểm hoàng kim của thể thao Thái Lan khi họ đoạt 5 HCV ở các môn thế mạnh như Boxing và Cử tạ. Tuy nhiên, Thái Lan lại không đoạt HCV nào tại Olympic London 2012.

Chuyến du đấu tại Việt Nam và Campuchia của CLB SCG Muang Thong United.

Đến Olympic Rio de Janerio 2016, thể thao Thái Lan đặt chỉ tiêu 2 HCV, cũng tập trung vào Boxing và Cử tạ. Cầu lông cũng là nội dung mà thể thao Thái Lan đặt niềm tin vàng vào tay vợt Ratchanok Intanon khi cô từng giành được 2 chức vô địch đơn nữ thế giới và châu Á tại Trung Quốc vào năm 2013 và 2015. 

2. Bóng chuyền Thái Lan tham gia giải thế giới. Với thành tích vô địch Cúp các CLB Bóng chuyền nữ châu Á tại Hà Nam (Việt Nam), CLB Bóng chuyền Thái Lan Bangkok Glass giành suất tham dự Giải vô địch các CLB Bóng chuyền nữ thế giới năm 2016. HLV Kittipong Pornchartyingcheep sẽ cùng các học trò, trong đó có VĐV Ngọc Hoa (Việt Nam), thử sức ở đấu trường thế giới sau khi thâu tóm các danh hiệu quốc gia và khu vực trong năm qua.

Bangkok sẽ là thành phố đăng cai Vòng Chung kết Bóng chuyền nữ FIVB World Grand Frix vào tháng 7-2016. Điều này đảm bảo đội tuyển nữ Thái Lan (hạng 13 thế giới) sẽ lần đầu tiên tranh tài ở vòng chung kết với Mỹ, Brazil, Nga, Trung Quốc,… Đây cũng là mục tiêu để đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tập luyện và thi đấu tìm một suất dự Olympic Rio de Janeiro 2016, đấu trường Thái Lan chưa từng tham gia dù từng 2 lần đăng quang ở châu Á năm 2009 và năm 2013.
3. Bóng đá nam Thái Lan hướng đến sân chơi thế giới. Sau 7 năm cải tổ, bóng đá Thái Lan đã khẳng định được mình tại sân chơi ASEAN và hướng đến tầm châu Á. Trong năm 2015, bóng đá nữ Thái Lan lần đầu tiên tham dự Vòng Chung kết World Cup 2015 tại Canada.

Đối với bóng đá nam, “World Cup không phải là giấc mơ” đang là một mục tiêu cả nước hướng đến dù bóng đá Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm. Có đến 90% cơ hội cho đội Thái Lan đi tiếp ở vòng loại cuối cùng Vòng Chung kết World Cup Russia 2018. Đối với đội Olympic, Thái Lan cùng Việt Nam sẽ đại diện ASEAN tìm ra 3 suất tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016. Đội tuyển bóng đá Thái Lan đã 2 lần dự Olympic ở Melbourne 1956 và Mexico 1968.

4. Muay Thái dự Đại hội Thể thao biển châu Á 2016 tại Đà Nẵng. Muay Thái là môn võ truyền thống của Thái Lan. Người Thái đã đầu tư rất nhiều để từng bước có mặt tại các đại hội thể thao lớn ở châu lục và thế giới. Đại hội Thể thao biển châu Á là một trong những mục tiêu mà người Thái đã hướng đến qua lần tổ chức thành công ở Phuket (Thái Lan) vào năm 2014. Sau nhiều buổi làm việc giữa Liên đoàn Muaythai Thế giới (IFMA), Hội đồng Thể thao châu Á (OCA), Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ban Tổ chức Đại hội Thể thao biển châu Á tại Đà Nẵng năm 2016, môn Muay Thái sẽ chính thức góp mặt tại đại hội lần này. Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa- thể thao quan trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan năm 2016.

5. Các CLB bóng đá Thái Lan tổ chức ASEAN Tour hướng đến ASEAN Super League. Không kém cạnh với những thành công của đội tuyển quốc gia, các CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu như SCG Muang Thong United, Buriram United cũng định hướng phát triển quốc tế hướng đến Cộng đồng ASEAN và khu vực châu Á, nhất là khi 2 đội bóng này đang nằm trong tốp 15 CLB bóng đá hàng đầu châu Á.

Chuyến du đấu ASEAN tại các nước Việt Nam, Lào và Campuchia của 2 đội bóng này dịp đầu năm 2016 xem như “dọn đường” cho việc tổ chức một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp khu vực ASEAN. Trong đó, trận đấu giữa đội SCG Muang Thong United và Becamex Bình Dương tại Việt Nam vào tháng 1-2016 được ban tổ chức xác định là hoạt động thể thao- văn hóa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.  

SGGP