Thanh niên Tiền Giang hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

 (THTG) Hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, sáng ngày 9-02, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Lễ giao quân với khí thế sôi nổi, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên.

*Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã đến dự Lễ giao quân tại huyện Châu Thành.

ong-danh

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại  huyện Châu Thành.

Năm 2023, huyện Châu Thành được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 267 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị quân đội 220 thanh niên, giao cho Công an tỉnh 47 thanh niên. Ông Huỳnh Văn Bé Hai – Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu gửi lời chúc mừng động viên đến thanh niên trúng tuyển được vinh dự nhận nhiệm vụ thiêng liêng của công dân trẻ trước sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Huyện Châu Thành đã hoàn tất việc giao quân cho các đơn vị: Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 Quân khu 9 với 133 thanh niên, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 với 80 thanh niên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 7 thanh niên và 47 thanh niên phục vụ có thời hạn tại Công an tỉnh.

*Đến dự Lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố Mỹ Tho có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ – Phó tư lệnh Quân khu 9, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

my-tho

Quang cảnh Lễ giao quân tại Tp. Mỹ Tho. 

Năm 2023, thành phố Mỹ Tho giao quân cho các đơn vị gồm: Quân đoàn , Sư đoàn 8, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 416 (Quân khu 9), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Tiền Giang. Nhờ chủ động và thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân nên số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của thành phố được nâng lên rõ rệt. Đảng viên chiếm 0,63%, đoàn viên chiếm 99,37%; thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 34%.

Lễ giao quân của huyện Cái Bè được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện . Đến dự có ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cùng đông đảo người thân, gia đình các tân binh.

cai-be-1

Quang cảnh Lễ giao quân tại huyện Cái Bè. 

Theo chỉ tiêu tuyển quân năm nay, huyện Cái Bè có 282 thanh niên lên đường nhập ngũ, vào các đơn vị: Quân đoàn 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nha – Phó Bí thư Huyện Ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát biểu động viên các tân binh lên và tin tưởng các em sẽ phát huy truyền thống của quê hương Cái Bè anh hùng, ra sức học tập, công tác tốt, thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Đến dự Lễ giao quân của huyện Cai Lậy có ông  Nguyễn Văn Mười – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang.

cai-lay-1

Quang cảnh Lễ giao quân tại huyện Cai Lậy. 

Năm 2023, huyện Cai Lậy được giao chỉ tiêu tuyển chọn 152 công dân nhập ngũ, giao quân cho các đơn vị: Quân đoàn 4, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, Biên phòng Tiền Giang và Công an Tiền Giang. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện và đạt yêu cầu về sức khỏe, trình độ.

Tại lễ giao, nhận quân, ông Trần Quốc Bình, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện động viên các tân binh phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt nội qui, kỷ luật của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các đơn vị nhận quân quan tâm giúp đỡ thanh niên địa phương tiến bộ, trưởng thành. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, huyện Cai Lậy đã hoàn thành công tác giao, nhận quân, đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối.

*Đến dự Lễ giao quân tại huyện Gò Công Đông có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đông đảo người thân của các tân binh.

go-cong-dong

Quang cảnh Lễ giao quân tại huyện Gò Công Đông. 

Đại diện cho các thanh niên trúng tuyển, tân binh Lê Đức Thắng hứa hẹn sẽ nối bước truyền thống cha anh đi trước, góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2023, huyện Gò Công Đông có 134 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó: 105 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Số thanh niên này được phân bổ về các đơn vị gồm: Tiểu đoàn 26 – Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Công an tỉnh Tiền Giang.

*Đến dự Lễ giao quân của huyện Tân Phước có ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

tan-phuoc-1

Quang cảnh Lễ giao quân tại huyện Tân Phước. 

Sau phần nghi thức chào cờ, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cho huyện Tân Phước, ông Đoàn Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thắp lửa truyền thống. Ông Trần Hoàng Phong – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã nổi hồi trống mở hội giao quân và phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Tân Phước được giao chỉ tiêu 68 thanh niên nhập ngũ, có 21% thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 37% có trình độ văn hóa cấp 2, 42% cấp 3, 100% thanh niên đạt chính trị loại A và đều là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong số 68 thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Tân Phước được giao về 3 đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4 (50 tân binh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (5 tân binh) và Công an tỉnh Tiền Giang (20 tân binh).

 Nhóm Cộng tác viên THTG