Tất cả F1 của ca nhiễm Covid đầu tiên tỉnh Tiền Giang hoàn thành cách ly

(THTG) Chiều ngày 24-6, 60 F1 của bệnh nhân 8430, xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy (ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh)  phấn khởi sau khi có kết quả âm tính 3 lần trong suốt thời gian cách ly tập trung theo quy định.

vlcsnap-2021-06-25-09h25m28s396

vlcsnap-2021-06-25-09h25m41s360

vlcsnap-2021-06-25-09h42m15s980

Người dân phấn khởi rời khỏi khu cách ly tập trung với tất cả kết quả đều âm tính. Ảnh: Việt Bình

Sau khi hoàn thành các thủ tục, khoảng 16 giờ lần lượt 60 người thực hiện cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cai Lậy là F1 của bệnh nhân 8430 (ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh) đã được gọi tên và trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 21 ngày có xét nghiệm 3 lần âm tính virus SARS-CoV-2. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay ai cũng tỏ rõ niềm vui mừng, sự sung sướng vì mình đã hoàn thành cách ly tập trung,  nhất là đã có kết quả âm tính, được trở về sum vầy cùng gia đình, người thân.

Người dân cho biết suốt khoảng thời gian thực hiện cách ly tập trung thì công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 để phòng ngừa lây chéo và bảo đảm an ninh trật tự luôn được chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm, chú trọng thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là các điều kiện về cơ sở vật chất, sinh hoạt hàng ngày và bữa ăn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy cho biết thêm 4 trường hợp còn lại là F1 của bệnh nhân 8430 thực hiện cách ly tập trung trung tại Sở Y tế cũ cũng được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly theo quy định vào chiều cùng ngày.

Mạnh Cường