Sở NN&PTNT Tiền Giang kiểm tra triều cường tại huyện Cái Bè

(THTG) Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang do ông Cao Văn Hóa – Quyền Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã đến huyện Cái Bè kiểm tra công tác ứng phó triều cường trên địa bàn huyện.

vlcsnap-2017-11-06-08h48m11s198

    Ông Cao Văn Hóa – Quyền Giám đốc Sở NN & PTNN kiểm tra công tác ứng phó triều cường trên địa bàn huyện Cái Bè. Ảnh: Việt Bình

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại ô đê bao Mắc Mang, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, theo ghi nhận mực nước ngoài đê dâng cao đã gây ngập, tràn vào mặt đê, nhiều hộ dân đã trang bị máy bơm đưa nước ra ngoài đê. Theo chính quyền địa phương xã Mỹ Đức Đông, ô đê bao Mắc Mang trên địa bàn có chiều dài gần 1.000 m bảo vệ trên 230 hecta diện tích cây ăn trái của hơn 300 hộ dân sinh sống cặp theo ô đê bao này.

vlcsnap-2017-11-06-08h47m43s669

vlcsnap-2017-11-06-08h48m40s321

vlcsnap-2017-11-06-08h47m54s057

vlcsnap-2017-11-06-08h48m51s756

Triều cường lên mức cao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Việt Bình

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, hiện nay triều cường tại một số khu vực đạt mức khá cao, cụ thể, tại Mỹ tho từ 1,7 đến 1,8 m; Mỹ Thuận từ 1,9 tới 2m,  vùng nội đồng Hậu Mỹ Bắc Cái Bè từ 1,7 đến 1,8 m và trong những ngày sắp tới dự báo mực nước trên sông Tiền và các kênh trục ở các huyện phía Tây và phía Đông sẽ tiếp tục dâng cao vào đỉnh điểm triều cường

Trọng Hiếu