Sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm TTATGT, cả nước xử phạt hơn 1.000 tỷ đồng

(THTG) Sau 2,5 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an từ ngày 20/6 đến 10/9, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện lập biên bản trên 625.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.000 tỷ đồng, tước hơn 106.600 giấy phép lái xe và tạm giữ khoảng 153.300 phương tiện.

xp-ok

Ảnh: Việt Bình.

Cụ thể trên lĩnh vực đường bộ; lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện và xử lý gần 90.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; gần 39.100 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe, chở quá tải và trên 86.400 trường hợp vi phạm về tốc độ. Về vi phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã lập biên bản hơn 13.100 trường hợp vi phạm, trong đó có trên 9.800 trường hợp vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn; gần 300 trường hợp không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và hơn 800 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm.

Riêng tại Tiền Giang, thực hiện cao điểm này trên lĩnh vực đường bộ từ 20/6 đến 20/8, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 5.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 895 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng, hơn 650 trường hợp vi phạm tốc độ. Riêng đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn, 25 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và trên 100 trường hợp vi phạm khác.

Mạnh Cường