- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Quảng Trị tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”

Sáng 30/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9

 Tham dự lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đã ôn lại lịch sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của quân dân Quảng Trị thời kháng chiến chống Mỹ, tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh vô giá của đồng bào, đồng chí hai miền Nam Bắc để thực hiện khát vọng thiêng liêng cháy bỏng là Độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị và đại biểu ở khắp mọi miền đất nước đã về dự Lễ Thượng cờ Ngày hội Thống nhất non sông  (Ảnh: vov.vn)

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, đất nước chia cắt thành 2 miền, lấy vỹ tuyến 17 với con sông Bến Hải làm ranh giới tạm thời. Cuộc phân ly tưởng chỉ kéo dài 2 năm, chờ ngày tổng tuyển cử vào 1956. Từ đây, dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương nối hai miền thương nhớ, trở thành biểu tượng chia cắt và khát vọng thống nhất dân tộc.Thực tế, dân tộc Việt Nam trải qua 21 năm bền bỉ đấu tranh mới xóa được ranh giới này.

Chiến tranh lùi dần vào dĩ vãng nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, vẻ vang ấy vẫn còn sống mãi trong trái tim, con người Quảng Trị. 45 năm sau ngày giải phóng quê hương, Quảng Trị phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, với những thành tựu đáng tự hào. Tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua đạt 7,4%, sản lượng lương thực đạt trên 26 vạn tấn, có 31 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ thượng cờ sáng 30/4

Sau lễ Thượng cờ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và đoàn đại biểu tham dự buổi lễ đã đến thắp hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9, Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Cũng trong sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Trị tổ chức đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải. Giải có sự tham dự của 10 đội thuyền với 240 vận động viên, thi đấu 6 nội dung nam nữ./.

ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*