Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hạn mặn Gò Công Tây

(THTG) Ngày 27-02, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tình hình hạn, mặn và công tác phòng, chống, bảo vệ diện tích lúa Đông – Xuân trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây, những ngày qua nhiều tuyến kênh nội đồng không còn đủ lượng nước để nông dân bơm vào ruộng lúa, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chăm sóc lúa của nông dân, thậm chí có nhiều diện tích lúa đã bị thiệt hại. Theo các ngành chuyên môn, bên cạnh những diện tích đã bị thiệt hại, những diện tích lúa còn lại, cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất thu hoạch.

 vlcsnap-2020-02-27-14h45m52s858

vlcsnap-2020-02-27-14h44m45s308

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch  UBND tỉnh kiểm tra tại ruộng lúa huyện Gò Công Tây. Ảnh: Lê Thi

Qua buổi kiểm tra thực tế tại xã Bình Phú và xã Đồng Thạnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương xem xét lại vấn đề quy hoạch hệ thống thủy lợi hiện nay có còn phù hợp hay không, nhất là trong bối cảnh gắn với vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Đồng thời nên xác định và đánh giá lại từng diện tích lúa cụ thể, để đưa ra giải pháp chăm sóc thích hợp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành và địa phương cần cơ cấu lại lịch thời vụ cho phù hợp với từng thời điểm và địa phương cụ thể. Bên cạnh đó, địa phương phải chú trọng tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tái cơ cấu sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hữu Tâm