Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng

(THTG) Ngày 29 – 01, Huyện ủy Châu Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2 cho 02 đảng viên cao niên đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Bình Đức.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang đến dự và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Văn Gương, sinh năm 1925, vào Đảng ngày 30/01/1947.

vlcsnap-2021-01-29-16h22m56s946

vlcsnap-2021-01-29-16h24m01s963

Trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên tại huyện Châu Thành. Ảnh: Ngọc Yên

Ông Trương Minh Tới – Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Minh Hùng sinh năm 1948, vào Đảng ngày 11/01/1971.

Tại buổi lễ, các đảng viên nhận được Huy hiệu Đảng đợt này đã bài tỏ niềm vui mừng, xúc động. Đồng thời các đảng viên hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

* Trước đó, chiều ngày 28-01, Đảng bộ xã Hòa Định – huyện Chợ Gạo tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 4 đảng viên cao niên.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Bang, quê quán xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo – Nguyên Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

vlcsnap-2021-01-29-16h15m08s738

vlcsnap-2021-01-29-16h16m09s967

 Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng huyện Chợ Gạo. Ảnh: Ngọc Duyên

Ông Ngô Hữu Thệ – Bí thư huyện ủy Chợ Gạo trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Mười Hai – Nguyên Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Gạo và  ông Nguyễn Văn Lân – Nguyên Chánh  Thanh tra huyện Chợ Gạo. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho ông Trần Văn Kiệm – Nguyên Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Gạo.

vlcsnap-2021-01-29-16h26m20s264

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Duyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những cống hiến của các đồng chí đảng viên cao niên trong suốt quá trình sống chiến đấu, công tác cũng như khi về hưu.  Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên cao niên  tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương và luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ngọc Yên – Ngọc Duyên