Tỉnh Đoàn Tiền Giang phát động trồng 10.000 cây xanh bảo vệ đê biển.

(THTG) Ngày 16/8, tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang phối hợp với nhãn hàng OMO tổ chức lễ phát động trồng và chăm sóc cây xanh với chủ đề “Omo – tiếp bước cầu vồng xanh” năm 2020.

toancanh

tangcayxanh-logo

Công ty nhãn hàng Omo trao bảng tượng trưng 10.000 cây phi lao cho Ban thường vụ tỉnh đoàn Tiền Giang. Ảnh: Hữu Tâm

Chương trình “Omo – tiếp bước cầu vồng xanh” năm 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Công ty nhãn hàng Omo tổ chức thực hiện với các hoạt động: tuyên truyền về biển đảo, ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động làm sạch bờ biển; thực hiện công trình, phần việc thanh niên trồng và chăm sóc cây xanh nhằm xây dựng màn chắn xanh phòng chống xâm nhập mặn, bảo vệ đê biển và ứng phó với biến đổi khí hậu… Qua chương trình sẽ tổ chức trồng 10.000 cây xanh cho 02 huyện ven biển Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Thời gian dự kiến từ 15/8 đến 15/9/2020.

trongcay

trongcay2

5000 cây phi lao được trồng dọc đê biển Tân Thành sau lễ phát động. Ảnh: Hữu Tâm

Sau lễ phát động, hơn 100 bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia trồng 5.000 cây phi lao dọc đê biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông nhằm bảo vệ đê biển, chống xâm nhập mặn. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, học sinh, sinh viên, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh ven biển, xây dựng màn chắn xanh cho Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ học đường Tiền Giang hướng về biên cương Tổ quốc” giai đoạn 2020-2022.

Hữu Tâm