Ông Trương Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Tiền Giang nhiệm kỳ 2018-2023

(THTG) Trong 2 ngày 4 và 05/01, Liên Đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự đại hội, có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Cai Lậy; ông Trần thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các các sở, ban, ngành tỉnh, cùng 352 đại biểu chính thức đại diện cho trên 146.600 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh Tiền Giang về tham dự đại hội.

vlcsnap-2018-01-05-14h58m39s757

vlcsnap-2018-01-05-14h56m28s154

Quang cảnh Đại hội Liên Đoàn Lao động tỉnh trong ngày làm việc thứ 2. Ảnh: Bùi Phong

 Đại hội đã thông qua nghị quyết gồm 17 chỉ tiêu, với 6 chương trình hành động. Theo đó, các cấp công đoàn của tỉnh Tiền Giang sẽ phát triển ít nhất 16.000 đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở tất cả các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và đủ điều kiện theo quy định. 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể và 100% thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Hàng năm, có từ 95% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 65% khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn xếp loại vững mạnh. Xây dựng, sửa chữa 300 căn nhà “Mái ấm công đoàn”.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đề ra chủ đề hành động “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Theo đó, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

vlcsnap-2018-01-05-14h59m02s941

 Ông Trần thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại đại hội, ông Trần thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề trong nhiệm kỳ mới.

vlcsnap-2018-01-05-15h01m46s430

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X ra mắt Đại hội Ảnh: Bùi Phong

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, gồm 45 ủy viên, đồng chí Trương Văn Hiền tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII công đoàn Việt Nam gồm 11 đại biểu.

Thu Thủy