Ông Phạm Anh Tuấn gặp gỡ nhân dân xã Phước Trung huyện Gò Công Đông

(THTG) Tại cuộc gặp gỡ với hơn 200 người  dân xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông vào chiều ngày 23/5 của ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, có 10  ý kiến phát biểu của người dân, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật người dân phản ánh không có nước sạch sử dụng và việc trục vớt lục bình thủ công đã quá tầm kiểm soát của người dân.

vlcsnap-2019-05-24-08h29m17s255

vlcsnap-2019-05-24-08h32m17s713

Hơn 200 người dân xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông tham gia buổi gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

Nhiều người dân có ý kiến tình hình trục vớt lục bình hiện nay gặp nhiều khó khăn, người dân cùng chính quyền cơ sở cố gắng rất nhiều, nhưng hiện nay việc trục vớt thủ công không phát huy hiệu quả, vì sự phát triển của lục bình tại địa phương vượt tầm kiểm soát. Liên quan đến nước sinh hoạt, bà con ý kiến có ấp có đến gần 100 hộ không có nước sử dụng , các hộ này sử dụng nước trên hệ thống kênh rạch ngày càng ô nhiễm. Lĩnh vực y tế, người dân kiến nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế xã huyện. Ngoài ra là các ý kiến về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư gây nhiều khó khăn cho người dân, tình hình mất an toàn giao thông, tệ nạn ma túy ở nông thôn…

vlcsnap-2019-05-24-08h34m07s116

vlcsnap-2019-05-24-08h32m53s019

Người dân bày tỏ,  kiến nghị  những mong muốn với lãnh đạo tỉnh trong buổi tiếp xúc. Ảnh: Bùi Phong

Theo người dân, việc tăng cường gặp gỡ nhân dân của các cấp lãnh đạo thời gian qua đã tạo điều kiện cho bà con mạnh dạn hơn trong trình bày ý kiến, những ý kiến thiết thực gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân sinh. Qua đó, người dân mong muốn các ý kiến sẽ được giải quyết và có thông báo kịp thời đến người dân.

vlcsnap-2019-05-24-08h34m23s131

vlcsnap-2019-05-24-08h34m39s633 

Đại diện các sở ngành liên quan giải trình những kiến nghị của người dân. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi gặp gỡ, đại diện sở ngành ghi nhận những ý kiến liên quan đến ngành, giải trình ý kiến đóng góp và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo giải trình ý kiến cơ giới hóa trục vớt lục bình sẽ rất khó trong điều kiện kênh rạch của địa phương, thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp tìm giải pháp phù hợp, nhưng giải pháp chính vẫn là cần sự đồng lòng, cùng vào cuộc của người dân.

vlcsnap-2019-05-24-08h32m28s927

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Bùi Phong

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận ý kiến của người dân, đồng thời thông tin thêm về chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của UBND tỉnh Tiền Giang hiện nay. Theo đó, đối với vùng phía Đông, tỉnh Tiền Giang đang quan tâm đầu tư nước sinh hoạt giai đoạn 2, và sớm giải quyết tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt của người dân. Ông Phạm Anh Tuấn hy vọng người dân tiếp tục phát huy giám sát chính quyền, cùng xây dựng ấp, xã, huyện, và cùng chung tay hoàn thiện từng chỉ tiêu ảnh hướng đến xây dựng huyện Gò Công Đông đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Thanh Thảo