Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tết và trao nhà tình nghĩa tại huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 13-01, Đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc tết và trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Tân Phú Đông. Tham dự cùng đoàn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.

Xuân Quý Mão năm nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương phân bổ kinh phí để tặng quà tết cho 200 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm phục vụ ngày tết, tổng giá trị các phần quà là 240 triệu đồng.

trao-qua

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà cho người dân huyện Tân Phú Đông.

Phát biểu tại buổi lễ tặng quà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả của huyện Tân Phú Đông đã được được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo huyện Tân Phú Đông, đồng chí Bùi Thái Sơn – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đặc biệt là cá nhân đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dành cho huyện Tân Phú Đông.

tang-nha

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho 4 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

Dịp này Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 04 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở; trong đó có 01 căn được trao tặng vợ liệt sĩ là bà Trần Thị Ri, sinh năm 1937, và 03 căn nhà con lại được trao cho cho con liệt sĩ gồm bà Nguyễn Thị Phụng, sinh năm 1961; ông Nguyễn Văn Thấy, sinh năm 1966 và ông Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1960. Mỗi căn nhà do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại các gia đình tự đóng góp thêm.

Trung Đông