Những tuyến đường hoa tạo nên diện mạo của một huyện nông thôn mới

(THTG) Cùng với chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới… những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã tham gia trồng cây cảnh, thực hiện các tuyến đường hoa, tạo ra bộ mặt nông thôn với nhiều khởi sắc. Trong đó, có 1 số tuyến đường hoa tạo được điểm nhấn về cảnh quan môi trường, được các địa phương khác đến tham quan học tập.

Tiêu biểu như tuyến đường hoa tại ấp Bình Trung xã Thạnh Nhựt. Đây là tuyến đường hoa do tập thể nhân dân trong ấp cùng trồng và cùng chăm sóc bảo vệ. Điều đáng ghi nhận là cả một tuyến đường dài gần 3 km của ấp Bình Trung đều được trồng chăm sóc rất đẹp mắt. Đây được xem là 1 trong những mô hình tuyến đường hoa điểm, khá độc đáo của huyện Gò Công Tây.

Tuyến đường hoa tại ấp Bình Trung xã Thạnh Nhựt. Ảnh: Quốc Nam

Với niềm đam mê làm đẹp cảnh quan môi trường, qua vận động của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, người dân xã Thạnh Nhựt đã tận dụng các khoảng đất trống trước nhà, dọc theo hai bên đường, dọn sạch sẽ cỏ rác, đắp luống, sau đó vận động tất cả người thân trong gia đình và các hộ xung quanh tham gia trồng các loại hoa như: Chiều tím, cẩm thạch, soi nhái, mười giờ… Nhờ được tưới nước, bón phân vun tỉa, sau thời gian trồng, các loại hoa kiểng đã bắt đầu tươi thắm, khoe sắc rực rỡ quanh năm, khiến cho mọi người đi trên tuyến đường này ai cũng thích thú, tạo ra sự lan tỏa cho người dân nông thôn trong việc tham gia trồng hoa, tạo nên những tuyến đường hoa ngày càng nhiều ở huyện Gò Công Tây.

Đây cũng là niềm vui của những người dân nông thôn khi tự tay tô điểm cho bức tranh diện mạo quê hương ngày càng xinh đẹp hơn. Mô hình tuyến đường hoa này còn là điểm tham quan học tập kinh nghiệm của nhiều huyện bạn đến tham khảo và được người dân địa phương hướng dẫn tận tình cách trồng hoa, chăm sóc hoa…

Thời gian qua, nhờ sự chung sức, chung lòng của người dân nên trên địa bàn huyện Gò Công Tây, ngày càng có thêm nhiều tuyến đường hoa, tạo thêm nhiều nét đẹp cho những xã nông thôn mới, cảnh quan môi trường ngày càng sạch, đẹp, khang trang hơn, đó cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra “chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, làm cho người dân thực sự hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại.

                                                    Kim Lan