Nhiều địa phương của tỉnh Tiền Giang tiếp tục sạt lở

(THTG) Trong 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 67 điểm sạt lở bờ sông, bờ kênh, với tổng chiều dài 6.729 mét. Trong đó có nhiều điểm sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông và có nguy cơ nước tràn qua đê bao, đe dọa sản xuất nông nghiệp.

vlcsnap-2018-08-16-09h18m06s177

 vlcsnap-2018-08-16-09h26m41s665

vlcsnap-2018-08-16-09h28m07s482

Những điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã Mỹ Đức Đông – Cái Bè. Ảnh: Lê Long

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành xử lý được 11 điểm với chiều dài 1.139 mét, kinh phí hơn 27,9 tỷ đồng. Hiện các điểm sạt lở còn lại, địa phương đang hoàn chỉnh thủ tục, chuẩn bị triển khai thi công gia cố, khắc phục trước khi mùa lũ 2018 đổ về, với kinh phí dự toán gần 23 tỷ đồng. Song song đó, Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Guang cũng tiến hành xử lí các điểm sạt lở nhỏ hoặc có nguy cơ sạt lở bằng kè giữ lục bình, với chiều dài gần 3.400 mét và trồng 21.560 cây tràm, chiều dài 5.390 mét.

vlcsnap-2018-08-16-09h25m03s188

Người dân địa phương gia cố tạm bợ bằng bao cát, hạn chế sự xâm thực của nước sông. Ảnh: Lê Long

Ngoài ra, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự gia cố phòng chống sạt lở nhỏ bằng biện pháp trồng cây, cọc cừ tràm áp sát bờ để chống tác động của sóng gió và sóng tàu thuyền, nhằm giảm bớt tốc độ sạt lở bờ. Đồng thời, nghiêm cấm xây dựng các loại nhà cửa, công trình tạm trong phạm vi 20 đến 30m tính từ mép bờ sông khi chưa có quy hoạch công trình bảo vệ bờ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sạt lở.

Thị xã Cai Lậy đầu tư 4,5 tỷ đồng xử lý đoạn sạt lở phía Bắc Kênh Mới

Từ nguồn kinh phí phòng chống lụt bão của tỉnh Tiền Giang, với 4,5 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án thị xã Cai Lậy làm chủ đầu tư, đoạn sạt lở phía Bắc Kênh Mới và phía Tây sông Ba Rài, thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy đang được thi công xây dựng, với chiều dài trên 100 m.

Ke song Ba Rai Ke song Ba Rai1

Thi công bờ kè chống sạt lở. Ảnh: Tấn Cường

Công trình bờ kè đoạn sạt lở được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, dự kiến sẽ hoàn thành trước khi lũ về, nhằm phòng tránh sạt lỡ khi nước lũ và triều cường dân cao, bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái của nhân dân ấp Thanh Sơn.

Trước đây các đoạn đê bao bị sạt lở phía Đông và phía Tây sông Ba Rài được gia cố bằng cừ tràm, sử dụng lưới B40 và dùng bao cát để chống sạt lờ, nhưng không hiệu quả.

Kim Nữ – Nguyễn Bảy