Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ trao tặng 75 căn nhà an toàn cho ngư dân Tiền Giang

(THTG) Ngày 8 – 3, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông qua Công ty Xăng dầu Tiền Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ trao tặng kinh phí xây nhà an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn tại tỉnh Tiền Giang theo Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Đến dự có ông Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch Nước, bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

chu-tich-111

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Trần Liêm.

tang-nha-1

Ban tổ chức và đơn vị tài trợ đã trao tượng trưng kinh phí xây dựng nhà cho 75 hộ ngư dân nghèo, khó khăn. Ảnh: Trần Liêm.

Ban tổ chức và đơn vị tài trợ đã trao tượng trưng kinh phí xây dựng nhà cho 75 hộ ngư dân nghèo, khó khăn trên địa bàn các huyện: Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, với tổng kinh phí 3 tỷ 750 triệu đồng. Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là: 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí tài trợ do ông Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch nước vận động Tập đoàn Ngân Tín và Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát thuộc Tập đoàn Ngân Tín tài trợ xây dựng 15 căn nhà, trị giá 750 triệu đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông qua Công ty Xăng dầu Tiền Giang ủng hộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện xây dựng 60 căn nhà, trị giá 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ đã luôn quan tâm, đồng hành hỗ trợ nhiều đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ông Vĩnh yêu cầu chính quyền huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TX. Gò Công thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng nhà cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng mục đích đã đề ra. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thùy Trang