Míttinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Sáng nay 15-6, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức Míttinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

Với thông điệp “Cộng đồng chung tay đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết thành công, bền vững”, ngày ASEAN Phòng chống sốt xuất huyết (SXH) năm nay tập trung chủ yếu vào các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại các hộ gia đình, nhất là biện pháp thưởng xuyên diệt muỗi, diệt lăng quăng tại cộng đồng.

Phong chong SXH

Quang cảnh lễ mittinh Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Lê Long

Đối với tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện. Tính đến ngày 04/6/2017, toàn tỉnh có 926 trường hợp mắc SXH, 01 ca tử vong ở huyện Chợ Gạo, giảm 5% so với cùng kỳ.

Phong chong SXH1 Phong chong SXH2

Các đại biểu tham dự lễ mitinh Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Lê Long

          Phát biểu tại lễ Míttinh, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kêu gọi các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh SXH, trong đó tập trung quyết liệt vào công tác diệt muỗi, diệt lăng quăng tại cộng đồng. Đối với ngành Y tế, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông, giám sát và xử lý triệt để các ổ dịch, có giải pháp xử lý hiệu quả, giảm tối đa số ca mắc và tử vong.

Phong chong SXH3 Phong chong SXH4

Tuần hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Lê Long

        Ngay sau lễ Mittinh, các đại biểu, đoàn viên, sinh viên đã tuần hành tại các tuyến đường nội ô Tp. Mỹ Tho để tuyên truyền, hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

Thu Thuỷ