Lục bình xâm lấn trở lại tại tuyến kênh Giồng Tre, Cai Lậy

(THTG) Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, ngày 13/6, đoàn công tác liên ngành gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra công tác trục vớt lục bình, duy trì lòng sông thông thoáng tại huyện Cai Lậy theo phương án 253 của UBND tỉnh.

Toàn huyện Cai Lậy có 93 tuyến kênh thủy lợi, với tổng chiều dài 103.000 mét. Sau khi tỉnh Tiền Giang tổ chức ra quân trục vớt lục bình vào tháng 8/2018, đã bàn giao hiện trạng lòng sông không lục bình cho UBND huyện quản lý. Căn cứ phương án 253 của UBND tỉnh, huyện giao trách nhiệm cho chính quyền các xã thường xuyên trục vớt, nếu phát hiện lục bình xâm lấn trở lại, đồng thời giao nhiệm vụ duy trì lòng sông thông thoáng là nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

vlcsnap-2019-06-14-10h38m39s702

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Cai Lậy về công tác trục vớt lục bình đang xâm lấn trở lại. Ảnh: Lê Long

Trong đợt kiểm tra này, đoàn ghi nhận các tuyến kênh như: Thôm-rôm, Thanh niên,…thông thoáng, cảnh quan môi trường sạch, đẹp hơn hẳn so với lần kiểm tra vào tháng 4/2019 vừa qua.

Riêng tuyến kênh Giồng tre, một tuyến thuỷ lợi quan trọng của huyện đang bị lục bình xâm lấn trở lại, nhất là ở những vị trí như: ngã ba kênh, đoạn giáp nước, hoặc đầu cống,… lục bình dày đặc cả mặt kênh và đang có nguy cơ quay trở lại hiện trạng tiêu cực ở thời điểm trước khi tỉnh ra quân trục vớt lục bình.

vlcsnap-2019-06-14-10h33m03s333

Lục bình xâm lấn lòng sông nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Lê Long

Đoàn kiểm tra nhắc nhở địa phương tăng cường công tác quản lý, rà soát lại hiện trạng tất cả các tuyến kênh, thường xuyên trục vớt lục bình lên bờ, đồng thời tuyên truyền người dân không vứt rác xuống lòng kênh, nhất là nghiêm cấm lực lượng nhận khoán duy trì lòng sông thông thoáng dùng thuốc hoá học diệt lục bình, bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan đẹp vùng nông thôn.

Thông thoáng các tuyến kênh tại Cái Bè

Trước đó, sáng 13/6 đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang đến huyện Cái Bè kiểm tra công tác duy trì lòng sông thông thoáng theo Chỉ thị số 24 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Toàn huyện Cái Bè có tổng số 152 tuyến kênh thủy lợi, với tổng chiều dài 259 km, đã được UBND tỉnh ra quân trục vớt lục bình thành công vào tháng 8 năm 2018, sau đó bàn giao hiện trạng lòng sông thông thoáng cho chính quyền địa phương quản lý, tiếp tục duy trì lòng sông thông thoáng theo phương án 253 của UBND tỉnh.

vlcsnap-2019-06-14-10h35m17s129

vlcsnap-2019-06-14-10h35m45s360

Trục vớt lục bình tại Cái Bè. Ảnh: Lê Long

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cái Bè triển khai Kế hoạch số 126 huy động các lực lượng tại chỗ thường xuyên vớt lục bình, đồng thời tuyên truyền người dân không vứt rác xuống kênh và giao khoán kinh phí trục vớt lục bình cho chính quyền các xã thực hiện theo mức 2 triệu đồng/km/năm, đối với kênh rộng dưới 15 mét; 2,4 triệu đồng/km/năm đối với kênh rộng dưới 30 mét và 2,8 triệu đối với kênh có mặt cắt rộng trên 30 mét.

Trong đợt kiểm tra này, đoàn công tác ghi nhận hầu hết các tuyến kênh trên địa bàn huyện Cái Bè đều thông thoáng, nguồn nước dồi dào, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn ở các tuyến kênh nội đồng còn tình trạng cỏ mọc um tùm, lục bình mắc lại, sinh sôi. Đoàn kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện công tác duy trì lòng sông thông thoáng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Kim Nữ