Lập lại trật tự chợ Bình Đức

(THTG) Chợ Bình Đức, thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành nằm kề bên tỉnh lộ 864 nên thu hút đông đảo người mua kẻ bán. Cùng với gần 100 hộ kinh doanh buôn bán ổn định trong chợ, thời gian qua, có khoảng 80 hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

1

Ảnh: Việt Bình

             Những lúc cao điểm sáng và chiều, từ dốc cầu Xoài Hột đến ngã ba Bình Đức dài gần 100 mét ken đầy hàng hóa, tấp nập người mua kẻ bán gây cản trở giao thông. Chính vì vậy, đợt ra quân lần này, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và đề nghị người dân cam kết không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tất cả tiểu thương buôn bán dọc theo tỉnh lộ 864 đều phải di dời vào chợ Bình Đức buôn bán, riêng hộ dân buôn bán trước cửa nhà mình không được trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Nhìn chung, hầu hết các hộ kinh doanh đều đồng tình, không có trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Trước đây, ngành chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước chợ Bình Đức, nhưng chỉ trong thời gian ngắn người dân lại tái lấn chiếm. Chính vì vậy, cùng với việc ra quân xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, sau đợt ra quân này, chính quyền địa phương quyết tâm duy trì và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Cuối năm 2016, huyện Châu Thành đầu tư kinh phí nâng cấp chợ Bình Đức khang trang, rộng rãi, bảo đảm phục vụ nhu cầu mua bán, kinh doanh của tất cả tiểu thương và nhân dân trong khu vực. Đợt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, di dời tiểu thương vào chợ Bình Đức buôn bán ổn định, an toàn lần này thể hiện sự quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự chợ rất cao của Ban An toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương.

Kim Nữ