Kiểm tra lục bình trên các tuyến kênh do Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Giang quản lý

(THTG) Ngày 20/11, đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng lục bình trên hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang quản lý.

vlcsnap-2019-11-21-08h38m55s186

vlcsnap-2019-11-21-08h38m22s163

Đoạn kênh còn lục bình mắc lại sẽ được trục vớt để chuẩn bị cho nguồn nước phục vục sản xuất. Ảnh: Đoàn Vũ

Từ tháng 8/2018, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (sau đây gọi tắt là công ty) nhận nhiệm vụ quản lý, duy trì thông thoáng lòng, lề của 6 tuyến kênh cấp 1 gồm: kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang, chiều dài gần 19 km và chiều rộng 35 mét; Kênh 14 có chiều dài hơn 16 km và chiều rộng 30 mét; Kênh Sa-li-set có chiều dài gần 8 km và chiều rộng 30 mét; Rạch Vàm Giồng có chiều dài 21 km và chiều rộng 30; Rạch Sơn Quy – Láng Nứa có chiều dài 10 km và chiều rộng 40 mét; Rạch Bảo Định có chiều dài gần 20 km và chiều rộng 50 mét. Từ phương án 253 của UBND tỉnh, công ty lập phương án ngăn chặn lục bình tái sinh riêng cho từng tuyến kênh, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thường xuyên xổ xả các cống để trục đẩy lục bình, rong cỏ, vớt rác nên hiện trạng các tuyến cơ bản thông thoáng, bảo đảm chuyển tải nước kịp thời về cho các khu vực sản xuất.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, có một số đoạn kênh còn bị lục bình mắc lại ở đầu cống hoặc chân cầu, nhưng không đáng kể. Từ nay cho đến cuối tháng 11, Công ty chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện trục vớt hoặc trục đẩy đồng bộ lục bình ra khỏi hệ thống kênh rạch, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nước phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân 2019-2020, đồng thời kiến nghị chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền người dân không xả rác xuống lòng kênh.

Đoàn Vũ