Khởi công cầu Tân Thạnh nối liền các xã cù lao huyện Tân Phú Đông

(THTG)  Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tân Phú Đông, sáng ngày 27 -74, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Tân Thạnh, nối liền 2 xã Tân Thạnh và Tân Phú, huyện Tân Phú Đông. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

vlcsnap-2023-04-27-15h15m28s644.png

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Tân Thạnh. Ảnh: Việt Bình

Cầu Tân Thạnh có chiều dài 359 m (phần cầu chính), gồm 09 nhịp, chiều rộng cầu 9,0 m, tải trọng thiết kế HL 93, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, đường vào cầu dài gần 183 m kết nối với đường huyện 84D, mặt láng nhựa; có hệ thống chiếu sáng cả phần đường và cầu; thời gian thi công 12 tháng kể từ ngày khởi công. Tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 145,6 tỷ đồng.

vlcsnap-2023-04-27-15h13m51s320.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

Để việc thi công cầu Tân Thạnh được thuận lợi và bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch tiến độ, tại buổi lễ khởi công ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu thi công, quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và huyện Tân Phú Đông đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

vlcsnap-2023-04-27-15h15m56s235.png

vlcsnap-2023-04-27-15h18m00s316.png

Cầu Tân Thanh sẽ là cầu nối, tạo điều kiện phát triển ở các xã cù lao Tân Phú Đông. Ảnh: Việt Bình

Cầu Tân Thạnh hoàn thành sẽ tạo điều kiện giao thương cho người dân các xã cù lao Tân Phú Đông vốn khó khăn trước nay được đi lại lại thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Mạnh Cường