Khánh thành cầu Long Hưng

(THTG) Ngày 27-8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cùng chính quyền địa phương xã Long Hưng tổ chức lễ thông xe cầu Long Hưng. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở ngành và đông đảo nhân dân xã Long Hưng, huyện Châu Thành tham dự.

vlcsnap-2020-08-27-15h38m57s523

Đại biểu đến dự lễ khánh thành cầu Long Hưng. Ảnh: Hữu Tâm

Cầu Long Hưng bắt qua Kênh Nguyễn Tấn Thành (Kênh Xáng), thuộc địa bàn xã Long Hưng, huyện Châu Thành đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng sau hơn 10 tháng thi công. Cầu có chiều dài 238 mét, gồm 07 nhịp, chiều rộng 10 mét, phần đường dẫn gần 280 mét, có bố trí đường dân sinh 2 bên mố cầu, đảm bảo giao thông thuận lợi. Tổng kinh phí xây dựng là 85 tỷ đồng.

vlcsnap-2020-08-27-15h40m02s017

vlcsnap-2020-08-27-15h40m28s174

Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua cầu. Ảnh: Hữu Tâm

Việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cầu Long Hưng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa huyện Châu Thành và khu vực phía Tây của tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, cầu Long Hưng sẽ nối liền tuyến giao thông trên đường huyện 35, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản, tạo động lực về hạ tầng giao thông cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hữu Tâm