Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga, ngày 6/11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”.

 Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: K.T)

 

Bà Vũ Thị Minh Hương – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam là người bạn thân thiết của nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, dày công vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên Xô/Liên bang Nga. Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật (trong đó có nhiều tài liệu lần đầu được công bố), phản ánh chân thực hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô/Liên bang Nga; mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên Xô/Liên bang Nga và hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga. Triển lãm nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Triển lãm được chia làm 3 phần. Phần 1 với chủ đề “Người đi tìm hình của nước (1911-1945)” sẽ giới thiệu về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc. Cụ thể, có những nội dung chính: Khái quát về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Nguyễn Tất Thành – Văn Ba đi tìm đường cứu nước; Hoạt động của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, Mỹ, Anh; Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Cách mạng Tháng Mười (Nga); Đọc và tiếp thu nội dung bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin”; Khởi nguồn con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam, sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, những lần đi đến Liên Xô của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1923, 1927, 1934; Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố chủ quyền tự do, độc lập, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế (trong đó có Liên Xô) đối với Việt Nam.

 Một góc triển lãm. (Ảnh: K.T)

 

Phần 2 có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên Bang Nga (1945 – 1969)” sẽ giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian Người giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 1945 – 1969 với những nội dung chủ yếu: Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức thăm Liên Xô và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Một số văn kiện quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký; Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và nhân dân Liên Xô qua các chuyến thăm Liên Xô; Một số tài liệu về các buổi tiếp và làm việc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyên gia Liên Xô sang công tác tại Việt Nam.

Phần 3 “Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Liên Xô/Liên bang Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, giới thiệu về tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia sau khi Người đã qua đời; Tài liệu về Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô với tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Việc Liên Xô giúp đỡ xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nước Nga; Liên bang Nga với Việt Nam trong hiện tại.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 05/12/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

Nguồn ĐCSVN