Huyện Tân Phú Đông nỗ lực cấp nước sinh hoạt cho dân trong mùa hạn mặn

(THTG) Cùng với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, huyện Tân Phú Đông rất quan tâm đến công tác cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, bởi đối với người dân cù lao, vấn đề nước sạch sinh hoạt trong mùa khô rất nan giải với bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thời gian xâm nhập mặn kéo dài.

Hiện 100% hộ dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông sử dụng nước hợp vệ sinh.

Hiện 100% hộ dân trên địa bàn huyện sử dụng nước hợp vệ sinh, song chỉ mới có khoảng 92% hộ dân được sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung, số hộ còn lại do ở xa nguồn nước. Vì vậy, huyện đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị đầu tư nâng cấp, kết nối hệ thống đường ống để dẫn nước từ nguồn nước BOO Đồng Tâm vượt sông cửa Tiểu, cửa Trung về cấp cho người dân. Đồng thời, kêu gọi các đơn vị hỗ trợ đầu tư 45 tuyến ống nhánh với chiều dài 81.830 mét, tổng kinh phí hơn 13,540 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ sự hỗ trợ của các dự án, các đơn vị từ thiện, hàng trăm hộ dân ở những vùng khó khăn được hỗ trợ hệ thống lọc nước nhiễm mặn, được tặng bồn, bể chứa nước cũng đã phần nào giải quyết được nguồn nước sạch sử dụng trong những tháng cao điểm hạn, xâm nhập mặn.

Tin và ảnh: Minh Trí