Họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong và Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

(THTG) Ngày 18/7, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thành lập lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam (15/07/1950 – 15/07/2017) và Tri ân thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2017). Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-07-18-14h59m18s091

Đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập lực lượng Thanh niên xung phong. Trong 67 năm qua, lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã không ngừng cống hiến, không ngại gian khổ hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong bất cứ tình huống nào. Riêng lực lượng Thanh niên xung phong Tiền Giang, với trên 4000 cán bộ, đội viên đã có mặt hầu hết ở các chiến trường, sát cánh cùng bộ đội phục vụ chiến đấu, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, quân trang, quân dụng, thuốc men, lương thực…, với tinh thần “ Không tiền tuyến không hậu phương, đâu cách mạng cần, đó cũng là tiền tuyến”.

vlcsnap-2017-07-18-15h01m05s895

Trao quà tặng cho hội viên cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Minh Nguyên

Hiện Hội cựu Thanh niên xung phong Tiền Giang có tổng số hội viên là 2.546 người; 11/11 huyện, thành thị và 101/173 xã, phường, thị trấn đều đã thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong. Trong những năm qua, các cấp Hội cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên, thông qua các hoạt động “ Vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa”, đã vận động từ nhiều nguồn đóng góp hỗ trợ, thăm, tặng quà cho hàng trăm gia đình Thanh niên xung phong nhân dịp lễ, tết hay gặp hữu sự, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; tặng 110 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng; xây tặng gần 123 căn nhà đồng đội, với tổng giá trị 4 tỷ 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong phong trào cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, các cấp Hội còn hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên khó khăn về nguồn vốn, cây con giống, kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi…Đến nay, có khoảng 20 cựu Thanh niên xung phong có cuộc sống ổn định, khá giả, thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng/năm.

Dịp này, có 55 suất quà trao tặng cho hội viên cựu Thanh niên xung phong gặp khó khăn trong cuộc sống, với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, do Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang hỗ trợ.

Hồng Tuyến