Hơn 61.000 đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 tỉnh Tiền Giang sẽ được nhận hỗ trợ đợt 2, với tổng kinh phí hơn 67 tỷ đồng

(THTG) Ngày 14-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp kiểm tra tiến độ triển khai gói hỗ trợ xã hội, dành cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

vlcsnap-2020-05-14-15h00m46s659

 vlcsnap-2020-05-14-15h02m02s610

Quang cảnh họp kiểm tra tiến độ triển khai gói hỗ trợ xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Anh Tuấn

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang, đến 15 giờ ngày 12-5, toàn tỉnh có 15.580 đối tượng người có công, 39.293 đối tượng bảo trợ xã hội và 71.565 hộ nghèo, cận nghèo đã được nhận hỗ trợ. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương thực hiện kế hoạch chi trả đợt 2, trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội là 28.114 trường hợp, với tổng kinh phí trên 42,2 tỷ đồng và  trên 33.117 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí trên 24,8 tỷ đồng. Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh đang phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng.

vlcsnap-2020-05-14-15h13m56s981

 

Người dân huyện Tân Phước nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục chi hỗ trợ cho các đối tượng nhóm 1,2,3 và 4, theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ.  Cụ thể: Nhóm 1 là những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng, hoặc nghỉ việc không lương, với kinh phí hỗ trợ 391 tỷ đồng. Nhóm 2 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, dự kiến chi hỗ trợ 400 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19. Nhóm 3 có 15.073 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm. Nhóm 4 có 500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hỗ trợ 950 triệu; 117.679 người lao động, không có giao kết hợp đồng lao động, hỗ trợ 237 tỷ.

vlcsnap-2020-05-14-15h01m32s230

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác chi trả giai đoạn 1 phải kết thúc vào ngày 18-5 tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần chia sẻ kinh nghiệm, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác chi trả cần chủ động, nhanh mà không sai sót. Triển khai niêm yết danh sách hỗ trợ công khai, các mốc thời gian thực hiện cụ thể tại các địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính tỉnh cần chuyển tiền nhanh cho các địa phương; Ủy ban MTTQ các cấp cần thực hiện giám sát công tác chi hỗ trợ, đảm bảo sự công tâm, minh bạch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm giúp người dân hiểu đúng về công tác hỗ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 Thanh Xuân