Hơn 18.000 học sinh Tiền Giang bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(THTG) Sáng nay 04/6, 18.095 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, 18.095 học sinh sẽ tham gia thi tuyển vào lớp 10 ở 33 hội đồng thi, với 749 phòng thi, trong đó có 515 em đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang.

vlcsnap-2019-06-03-15h30m06s747

vlcsnap-2019-06-03-15h30m44s754

Học sinh trường THCS Xuân Diệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Bùi Phong

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra vào 3 ngày, từ ngày 04/6 đến ngày 06/6/2019 với 3 môn thi là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng đối với thí sinh theo học hệ giáo dục thường xuyên sẽ dự thi môn Vật lý thay thế cho môn Ngoại ngữ và các học sinh thi vào trường chuyên – lớp chuyên, ngoài 03 môn qui định, các em sẽ thi thêm 01 môn chuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chủ yếu nằm trong phần nội dung kiến thức của chương trình trung học cơ sở, trong đó chủ yếu là tập trung vào chương trình lớp 9. Trong đề thi, ngoài phần kiến thức chung, còn có phần câu hỏi nâng cao, nhằm phân loại học sinh và đó cũng là cơ sở để đánh giá trình độ khá giỏi của học sinh. Do vậy, các học sinh chỉ cần  nắm vững các kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa lớp 9 thì đủ sức thi vào lớp 10.

Theo kế hoạch năm học 2019 – 2020, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ tuyển sinh 381 lớp 10 đại trà, theo học tại 37 trường THPT, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Riêng đối với Trường THPT Chuyên Tiền Giang sẽ tuyển sinh 08 lớp chuyên và 01 lớp không chuyên  với 325 học sinh.

Thu Thủy