Hội thảo giải pháp khắc phục hiện tượng xơ đen trên cây mít

(THTG) Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cái Bè phối hợp Trung tâm Khuyến nông – Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang và Viện Cây ăn quả miền Nam vừa tổ chức hội thảo với chủ đề: “Giải pháp khắc phục hiện tượng xơ đen trên cây mít”.

vlcsnap-2019-10-14-15h48m48s313

vlcsnap-2019-10-14-15h42m28s198

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Chiêu Nam

Tại buổi hội thảo, bà con nông dân được các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng mít như: khâu chuẩn bị làm đất, cách trồng, bón phân, chọn giống và chăm sóc; đồng thời hướng dẫn cách nhận biết những triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây mít, đặc biệt là hiện tượng xơ đen, bệnh thối gốc chảy nhựa và vàng lá thối rễ…

vlcsnap-2019-10-14-15h44m30s629

Tài liệu sử dụng tại hội thảo. Ảnh: Chiêu Nam

Theo các nhà khoa học, hiện tượng đen xơ ở mít thường diễn vào mùa mưa là do thiếu canxi. Mưa càng nhiều thì canxi trong đất càng bị hụt, dẫn tới cây mít hấp thu kém. Vì vậy, đề phòng ngừa bệnh đen xơ mít, nên bổ sung canxi cho mít trước và sau khi ra hoa. Loại canxi tốt nhất là canxi lỏng. Phun lá và tưới gốc giai đoạn mít ra nụ và cứ định kỳ 2 tháng phun lại 1 lần, thì sẽ giải quyết vấn đề đen xơ này triệt để. Canxi dạng lỏng này rất dễ tìm ngoài thị trường hoặc có thể dùng vôi để thay thế.

Toàn huyện Cái Bè có hơn 5.000 hecta trồng mít siêu sớm, tập trung nhiều nhất ở các xã Hòa Khánh, Mỹ Lương, An Cư, Đông Hòa Hiệp, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, An Thái Trung, An Thái Đông…

                                                                   Chiêu Nam