Hội Người cao tuổi Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 13-9, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

nguoi cao tuoi

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động Hội Người cao tuổi. Ảnh: Lê Long

Dự hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang có lãnh đạo Hội NCT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong 09 tháng năm 2022, công tác NCT trong cả nước tiếp tục đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, công tác phát huy vai trò NCT các cấp Hội tiếp tục động viên NCT hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước: “Tuổi cao, gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong hoạt động, các cấp Hội đã hiến kế, hiến công, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động NCT tham gia thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Xây dựng mô hình NCT phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; NCT tham gia bảo tồn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương. NCT các địa phương tích cực tham gia chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; đóng góp ngày công, hiến đất làm đường nông thôn.

Phát huy những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”; phối hợp với ngành Y tế thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chỉ đạo tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi từ cơ sở.

Hữu Tâm