Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang vận động hơn 7,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(THTG) Ngày 13-7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ IV giai đoạn 2019 – 2024.

vlcsnap-2022-07-13-15h48m27s866.png

vlcsnap-2022-07-13-15h49m15s662.png

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Nửa đầu nhiệm kỳ IV, các cấp Hội đã vận động được gần 56 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã vận động được trên 7,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: hỗ trợ 2.335 bệnh nhân mắt thay thủy tinh thể, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 152.000 lượt người, trao quà cho gần 2.750 cho học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi; tổ chức cấp phát gần 1,8 triệu suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ mổ tim cho 62 trẻ em và tặng 455 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, tặng trên 34.000 phần quà cho các đối tượng khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ sửa chữa, xây mới 73 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở và chương trình hỗ trợ sinh kế giúp cho 300 hộ thuộc đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi…

vlcsnap-2022-07-13-15h49m30s777.png

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động của hội. Ảnh: Lê Long

 Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng Bằng khen cho 80 tập thể và 134 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022. Hội Bảo trợ tỉnh đã trao Bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng công trình hố xí hợp vệ sinh và nhà “Đại đoàn kết” cho 8 huyện, thị trên địa bàn tỉnh./

Kim Nữ