HĐND tỉnh Tiền Giang hội thảo việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

(THTG) Ngày 26/10, Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo về việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kì họp thứ 3 – HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2017-10-26-16h04m42s030 vlcsnap-2017-10-26-16h08m47s630

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Bùi Phong

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về tổ chức phiên họp của thường trực HĐND tỉnh để giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; một số kinh nghiệm từ tổ chức phiên họp của thường trực HĐND tỉnh về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XI; xây dựng báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, các sở, ban, ngành UBND cấp huyện đã kịp thời triển khai văn bản của UBND tỉnh, tập trung giải quyết nội dung theo yêu cầu, đảm bảo kịp thời, tích cực nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đúng thời hạn theo quy định; khắc phục tình trạng chậm trả lời kiến nghị của cử tri so với các kì họp trước; chất lượng và số lượng trả lời các kiến nghị của cử tri được nâng lên rõ rệt.

vlcsnap-2017-10-26-16h14m55s360

vlcsnap-2017-10-26-16h09m08s893

Các đại biểu trình bày tham luận và phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Bùi Phong

Theo các đại biểu, để giải quyết tốt kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành UBND huyện cần phải tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; rà soát, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri gửi đến các kì họp; chỉ đạo các cấp, ngành tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh để trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc…

Hữu Tâm