HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát việc thực hiện chính sách dân số tại Sở Y tế

(THTG) Ngày 22/4, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn giám sát tại Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Quy định mức hỗ trợ Cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh đã góp phần tăng cường động lực cho đội ngũ Cộng tác viên dân số; Công tác truyền thông dân số có nhiều chuyển biến tích cực; Nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số; Chính sách khen thưởng kịp thời;… nhờ hoạt động hiệu quả của Cộng tác viên, chất lượng dân số từng bước được nâng lên (tỷ lệ sàng lọc trước sinh tăng từ 62% năm 2021 đến 73% năm 2025, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh tăng 88% năm 2021 đến 93% năm 2024. Người cao tuổi được quan tâm chăm sóc, được khám sức khỏe định kỳ, được truyền thông hướng dẫn cách nhận biết các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chế độ dinh dưỡng hợp lý; Các Cộng tác viên đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền về chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,..

Mặc dù có chính sách khen thưởng hỗ trợ nhưng mức sinh của tỉnh vẫn tiếp tục giảm (số con trung bình của một phụ nữ trong diện tuổi sinh đẻ năm 2022: 1,72 con, năm 2023: 1,66 con, năm 2024: 1,72 con); Mức này so với mức sinh thay thế được khuyến cáo duy trì là 2,1 con. Qua triển khai thực hiện, nội dung mức hỗ trợ bằng tiền đối với phụ nữ sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi chưa thực sự khuyến khích và tạo bước chuyển biến tích cực trong xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục duy trì hệ thống Cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em; tăng mức hỗ trợ để phù hợp với khối lượng công việc đảm nhiệm; hỗ trợ phương tiện làm việc ứng dụng công nghệ số… Tiếp tục duy trì chính sách khen thưởng, tăng mức hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi; bổ sung một số chính sách: miễn phí khám thai, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và viện phí khi mang thai và sinh con thứ 2;… để đảm bảo các chính sách dân số được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Yến Vân – Hồng Sơn