HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát đất công chưa sử dụng trên địa bàn Tp. Mỹ Tho

(THTG) Sáng 13/9, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do bà NguyễnThị Sáng – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát thực trạng và công tác quản lí đất công chưa sử dụng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

vlcsnap-2017-09-13-15h01m08s655

Đoàn giám sát thực tế tình hình sử dụng đất công tại TP. Mỹ Tho. ảnh: Minh Trí

UBND thành phố Mỹ Tho cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện còn 3 thửa đất công đang quản lý, nhưng chưa giao cho cá nhân, tổ chức sử dụng, với tổng diện tích 2.958 m2; 115 thửa đất công giao cấp xã, phường quản lý nhưng chưa sử dụng; 41 thửa đất công đã giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng; 1 khu tái định cư, 1 khu dân cư mới hình thành chưa khai thác, sử dụng. Trên cơ sở thực tế, thành phố đã ban hành kế hoạch số 4824 về việc quản lý đất công chưa sử dụng như sau: thu hồi, giao lại hoặc hợp thức hoá đối với những trường hợp UBND xã, phường đã giao đất hoặc cho thuê không đúng thẩm quyền; Kiểm tra, lập thủ tục xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm đất công; Kiểm tra, đề xuất lập thủ tục cho thuê đất đúng thẩm quyền đối với các trường hợp UBND xã, phường cho thuê sai thẩm quyền; Đưa vào sử dụng hoặc xin chủ trương đấu giá giao quyền sử dụng đối với các thửa đất công chưa sử dụng, nhằm mục tiêu sử dụng, khai thác đất công hiệu quả, hợp lý, đúng pháp luật.

vlcsnap-2017-09-13-15h01m15s810

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Minh Trí

vlcsnap-2017-09-13-15h03m49s794

Bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đánh giá cao công tác quản lý đất công chưa sử dụng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Tuy nhiên qua giám sát thực tế một số thửa đất công và qua các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước, phối hợp với các sở, ngành tỉnh về chuyên môn để quản lý chặt chẽ đất công chưa sử dụng, tránh các trường hợp phường, xã giao đất không đúng thẩm quyền hoặc để tổ chức, cá nhân lấn chiếm,… Đoàn công tác ghi nhận các khó khăn của thành phố Mỹ Tho về quản lý đất công để khi làm việc với UBND tỉnh đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kim Nữ