HĐND tỉnh giám sát xây dựng Nông thôn mới huyện Chợ Gạo

(THTG) Ngày 4-9, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện Chợ Gạo về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2019-09-04-15h32m46s209

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Hữu Tâm

Huyện Chợ Gạo cùng với huyện Gò Công Đông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang chọn là 2 huyện xây dựng nông thôn mới và ra mắt vào năm 2020. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận chung sức, chung lòng của người dân trong huyện, đến nay, toàn huyện có 11/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành được 4/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

vlcsnap-2019-09-04-15h34m40s221

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Tâm

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà huyện Chợ Gạo đạt được trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời, ông đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền theo từng chủ đề chuyên sâu, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông cho rằng việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện liên tục, địa phương cần tiếp tục chăm lo để đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí đã đạt. Các kiến nghị của huyện được đoàn giám sát tổng hợp chuyển các sở, ngành chức năng xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

Hữu Tâm