Gò Công Tây ra mắt xã nông thôn mới Bình Phú

(THTG) Ngày 02-7, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Gò Công Tây tổ chức lễ công bố xã Bình Phú đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Tham dự lễ có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các đại diện lãnh đạo UBND huyện Gò Công Tây và Nhân dân xã Bình Phú.

vlcsnap-2020-07-03-14h53m26s669

 vlcsnap-2020-07-03-14h54m15s536

Quang cảnh lễ ra mắt xã nông thôn mới Bình Phú, huyện Gò Công Tây. Ảnh: Nguyễn Quyền

 Xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây có 04 ấp, với 2.103 hộ gia đình và 8.616 nhân khẩu, thu nhập bình quân 50 triệu đồng người/năm. Trong thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm và sự đoàn kết phấn đấu của toàn Đảng bộ và Nhân dân, đến nay xã Bình Phú đã đạt 19/19 tiêu chí.

vlcsnap-2020-07-03-14h54m00s131

UBND tỉnh đã trao bằng công nhận, tặng cờ thi đua và công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho xã Bình Phú. Ảnh: Nguyễn Quyền

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã trao bằng công nhận, tặng cờ thi đua và công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho xã Bình Phú đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới và tặng nhiều bằng khen, giấy cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Tính đến nay, huyện Gò Công Tây đã ra mắt 10/12 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

 

 Nguyễn Quyền